Trao cơ hội để thanh niên Đà Nẵng kiến tạo và cống hiến
Thanh niên Đà Nẵng sẽ “vươn mình” ra sao để xứng tầm một đô thị đáng sống, đô thị thông minh? Trong kỷ nguyên mới, tổ chức Đoàn không dừng ở định hướng phong trào, mà chuyển sang trao không gian để người trẻ trực tiếp đề xuất, thực thi các sáng kiến, tạo ra giá trị cụ thể cho cộng đồng. Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trao đổi với đồng chí Lê Công Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng để làm rõ vai trò, cách tiếp cận của tổ chức Đoàn trong việc đưa thanh niên trở thành chủ thể của quá trình phát triển.
P.V: Đất nước đang nói nhiều đến “kỷ nguyên vươn mình”. Theo đồng chí, thanh niên Đà Nẵng cần “vươn mình” trước hết ở điều gì: tư duy, năng lực hay khát vọng cống hiến cho thành phố?
Đồng chí Lê Công Hùng: Theo tôi, thanh niên Đà Nẵng phải “vươn mình” trước hết ở tư duy phát triển. Đó là tư duy lớn, tư duy đổi mới sáng tạo, tư duy số và tư duy công dân của một thành phố hiện đại, chất lượng sống cao. Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ I xác định rất rõ: xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến; tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.
Trên nền tảng đó, thanh niên không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải có năng lực thực chất. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 600.009 thanh niên trong độ tuổi, cùng hàng ngàn ý tưởng sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ hiện thực hóa. Điều đó cho thấy khi được trao cơ hội và định hướng đúng, tuổi trẻ Đà Nẵng có thể hiện thực hóa được những “khát vọng cống hiến” và hoàn toàn có thể trở thành lực lượng đi đầu trong “kỷ nguyên mới”, gắn liền với tương lai của thành phố Đà Nẵng với nhiều tiềm năng và dư địa.
P.V: Trong quá trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, đô thị thông minh, đồng chí kỳ vọng thanh niên sẽ tạo ra những dấu ấn cụ thể nào?
Đồng chí Lê Công Hùng: Tôi kỳ vọng thanh niên Đà Nẵng sẽ để lại dấu ấn không chỉ bằng sự năng động, mà bằng những giá trị mới cho thành phố: đó là tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Thanh niên phải đi đầu trong xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số; để công nghệ không chỉ là xu hướng, mà trở thành công cụ phục vụ người dân, làm cho đô thị vận hành thông minh hơn, thuận tiện hơn, gần dân hơn.
Từ thực tiễn, chúng ta cũng đã thấy những đội hình thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, những mô hình “chợ không tiền mặt”, “bình dân học vụ số”, “tổ công nghệ số cộng đồng” hay các sáng kiến ứng dụng công nghệ trong đời sống chính là hình ảnh rất rõ của tuổi trẻ đang góp phần kiến tạo diện mạo đô thị thông minh bằng hành động cụ thể.
P.V: Thế hệ trẻ hiện nay rất năng động nhưng đôi khi lại chưa thấy rõ vai trò của mình trong các chương trình phát triển của thành phố. Theo đồng chí, tổ chức Đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để thanh niên thật sự thấy được mình là chủ thể của quá trình phát triển?
Đồng chí Lê Công Hùng: Theo tôi, Đoàn phải chuyển mạnh từ “vận động thanh niên tham gia” sang trao không gian để thanh niên kiến tạo. Nghĩa là không chỉ tổ chức hoạt động cho thanh niên, mà phải giao việc, giao đầu bài, giao môi trường để thanh niên trực tiếp đề xuất sáng kiến, giải quyết vấn đề của thành phố, của cộng đồng và của chính thế hệ mình. Đây cũng là tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) khi xác định một trong 5 nhiệm vụ đột phá là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới, nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi.
P.V: Trong 10-20 năm tới, khi Đà Nẵng phát triển ở tầm cao mới, đồng chí kỳ vọng thế hệ thanh niên hôm nay sẽ để lại dấu ấn gì?
Đồng chí Lê Công Hùng: Tôi mong thế hệ thanh niên hôm nay sau này sẽ được nhắc đến là một thế hệ bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, giàu tinh thần cống hiến và có năng lực làm chủ tương lai thành phố. Một thế hệ không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển, mà trực tiếp góp phần tạo ra thành quả ấy bằng tri thức, công nghệ, đạo đức, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên; vừa năng động, sáng tạo trong thời đại mới, vừa gìn giữ cốt cách trung hậu, nghĩa tình của con người xứ Quảng.
P.V: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
XUÂN TIẾN (thực hiện)






